Pháp luật

Dỗ không nín khóc, gã cha say xỉn đánh con 7 tháng tuổi tử vong

Thấy con quấy khóc nhưng dỗ mãi không nín, gã cha say xỉn đánh con 7 tháng tuổi dẫn đến tử vong.

Nguyễn Văn Phiên tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 22/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT Công an đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi, ở xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra về tội “giết người”.

Theo đó, khoảng 23h ngày 21/5, Phiên uống rượu say xỉn tại phòng trọ của mình thôn An Thạnh (xã Điện Thắng Nam, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Sau chầu nhậu, Phiên gọi vợ là chị Nguyễn Thị Hà V. (19 tuổi; trú thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam) dọn chén bát nhưng chị V. không dọn nên Phiên dùng tay, chân đánh chị V.

Bị chồng đánh, chị V. bỏ ra ngoài. Lúc này cháu Nguyễn Bảo B. (7 tháng tuổi), con trai của vợ chồng Phiên và chị V.) nằm trên nệm tại phòng trọ khóc.

Thấy con khóc, Phiên dỗ nhưng cháu B. không nín nên dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người cháu B. rồi nằm ngủ.

Sau khi bị Phiên đánh, chị V. quay lại phòng trọ bế con thì thấy cháu B. tím tái nên chị V. đưa cháu B. đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do tổn thương quá nặng nên đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, cháu B. đã tử vong do chấn thương sọ não.

Hiện tại Công an thị xã Điện Bàn đang tạm giữ đối tượng Phiên và phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP