Tin trong tỉnh

Khởi tố 2 cán bộ huyện lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền đền bù đất rừng ở Nghệ An

Liên quan đến vụ lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền đền bù tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành (Nghệ An), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố tiếp 2 cán bộ của huyện này.

Ngày 21/8, ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Nghệ An vừa khởi tố hai bị can là Phan Văn Minh - Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Yên Thành và Nguyễn Đức Thiện - Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Thành điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành.

Ngoài chức danh ở UBND huyện Yên Thành, hai người này còn là thành viên của Hội đồng đền bù tài sản trên đất rừng sản xuất của UBND huyện. Hội đồng có chức năng chỉ đạo, kiểm đếm, kê khai tài sản trên hàng trăm hecta đất rừng do Công ty Đồng Bắc (Tập đoàn TH) thuê và đền bù để thực hiện dự án "trồng cây thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa của Công ty thực phẩm sữa TH".

Trước đó, ngày 11/6, PC 03 khởi tố 5 bị can là cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành để điều tra hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 5 cán bộ bị khởi tố gồm: Nguyễn Thọ Vinh - nguyên kế toán trưởng; Ngô Sỹ Lợi - Phó phòng kỹ thuật; Hồ Đình Lai - Trưởng trạm quản lí bảo vệ rừng số 4; Phan Thị Vịnh - kế toán viên; Nguyễn Thị Trâm - thủ quỹ. Trong đó Nguyễn Thọ Vinh bị bắt tạm giam 4 tháng, các bị can khác được tại ngoại.

Ngoài ra, ngày 6/5, 3 cán bộ của đơn vị này cũng đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi tương tự, gồm: Phan Tiến Sỹ - nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành; Nguyễn Thọ Huy - Phó ban quản lý và Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng Kỹ thuật.

Như đã thông tin, năm 2014, Công ty Đông Bắc thực hiện việc thuê đất rừng tại huyện Yên Thành để làm dự án trồng cây thức ăn nuôi bò sữa, thời gian thuê 50 năm. Ông Phan Tiến Sỹ (lúc đó là Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành) cùng các cán bộ nói trên đã lập không 3 bộ hồ sơ để lấy tiền đền bù cây trên đất rừng của Công ty Đông Bắc, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của doanh nghiệp này.

Sau khi được doanh nghiệp chuyển về quỹ nội bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành, số tiền đền bù này đã "biến mất".

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP