Tin trong tỉnh

Một huyện, hơn 4.000 thanh niên rời quê đi làm ăn xa

Ông Lô Đặng Thắng, Bí thư chi bộ bản Tân Hòa xã Môn Sơn cho biết: Hiện nay nam thanh, nữ tú bỏ quê đi làm ăn, trong bản gần như chỉ còn ông bà già và con trẻ...

Con Cuông (Nghệ An) là huyện miền núi có 127 thôn, bản thuộc 13 xã, thị trấn, dân số 17.350 hộ, gần 70.000 khẩu trong đó có trên 85% bà con các dân tộc thiểu số. Phải thừa nhận từ khi Chính phủ đóng cửa rừng, rừng Con Cuông ngày càng xanh tốt, độ che phủ năm 2018 chiếm 85% cao nhất tỉnh, nhất nước.

Bên cạnh đó, điều mà bà con các dân tộc nơi đây trăn trở là tình trạng thiếu việc làm, nhất là lao động trẻ. Theo thống kê hiện tại ở huyện miền núi này không có một nhà máy, công xưởng nào mở tại đây, nên lao động trẻ sau khi học xong đại học, cao đẳng và phổ thông trung học rủ nhau vào Nam, ra Bắc, sang Lào, sang Trung Quốc làm ăn sinh sống, để lại thôn bản gần như toàn ông già bà lão và phụ nữ trung tuổi.

Ông Lô Đặng Thắng, Bí thư chi bộ bản Tân Hòa xã Môn Sơn cho biết: Hiện nay nam thanh, nữ tú bỏ quê đi làm ăn, trong bản gần như chỉ ông bà già và con trẻ, trước tết có trường hợp người qua đời, bản phải bố trí chị em phụ nữ đi chôn cất, điều mà phụ nữ Thái không bao giờ làm nay cũng phải làm.

Thông thường cứ ra tết ít hôm là thôn bản trở lại vắng lặng vì thanh niên đi hết, hệ quả kéo theo là hoạt động thanh niên hầu như chỉ có danh không có thực, chưa nói đến hoạt động đoàn đội không có phong trào, nhiều địa phương không có nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng. Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, huy động lực lượng tại chỗ cũng gặp không ít khó khăn vì thanh niên đi làm ăn xa hết.

Đây cũng là nguyên nhân làm nhiều trường mầm non nơi đây quá tải, vì hai vợ chồng đi làm ăn gửi con về nhờ ông bà chăm hộ. Ra đi học việc, học nghề thì ít, cái hay, cái tốt không học mà đua nhau lêu lổng, chơi bời, không ít thanh niên trở về mang theo các tệ nạn xã hội. Nếu như trước đây thị trấn Con Cuông và một vài thị tứ rộ lên tệ nạn mua bán, sử dụng, tàng trữ ma túy, thì nay 13/13 xã, thị trấn trong huyện đều có ma túy.

Thống kê chưa đầy đủ, toàn huyện có hơn 258 người nghiện hút, trong đó có trên 60 người đã mắc và chết vì AIDS. Một số xã thuộc vùng cao, vùng sâu như Đôn Phục, Bình Chuẩn, Lạng Khê, Châu Khê… tệ nạn buôn bán phụ nữ và ma túy một thời làm đau đầu cấp ủy, chính quyền, huyện tập trung dẹp mãi mới yên được.

Nếu như tình trạng lãng phí lao động “vàng” trong cả nước đang báo động, thì Nghệ An nói chung, các huyện miền núi Nghệ An nói riêng, trong đó có Con Cuông là đang ở mức báo động “cấp”. Vì vậy giải bài toán thanh niên “ly nông” mà không “ly hương” vẫn là dấu hỏi lớn.

Tác giả: PHÙNG VĂN MÙI

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

  Từ khóa: con cuông , làm ăn xa , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP