Xã hội

Nghệ An: Hai học sinh tử vong dưới ao nhà hàng xóm

Trong thời gian nghỉ học 2 em học sinh rủ nhau đi chơi không may bị sẩy chân xuống ao nên bị đuối nước tử vong.

Vào khoảng 15h ngày 28/9, 2 cháu Đặng Viết Q. (SN 2007) và Trần Văn Gia H. (SN 2010), học sinh trường Tiểu học và THCS Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đạp xe đi chơi sau khi được nghỉ học.

Đến chiều tối, gia đình không thấy 2 cháu về nên tổ chức đi tìm kiếm, đồng thời báo với chính quyền địa phương.

Khoảng 19h cùng ngày, mọi người phát hiện trên bờ và dưới ao nhà hàng xóm có 2 đôi dép. Sau đó người thân xuống ao cá tìm kiếm thì phát hiện thi thể 2 cháu dưới ao.

Ngày 29/9, thầy giáo Hồ Trung Thành - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Tân Thắng cho biết, chiều ngày 28/9, nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nên học sinh được nghỉ học buổi chiều. Hai học sinh đuối nước đều là học sinh chăm ngoan, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Sau khi nắm bắt được thông tin, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi với gia đình các nạn nhân xấu số.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: đuối nước , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP