Thể thao

Trưởng ban trọng tài VFF: 'Có thể rút thẻ đỏ với thủ môn Chatchai'

Ông Dương Văn Hiền, trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cho biết thủ thành đội tuyển Thái Lan Chatchai xứng đáng nhận 1 thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Văn Toàn.

Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho rằng cần phải rút thẻ đỏ với thủ môn Chatchai (áo trắng) của đội tuyển Thái Lan - Ảnh: GETTY IMAGES

Hàng vạn người hâm mộ Việt Nam đã tỏ ra vô cùng giận dữ với trọng tài Al Adba Saoud Ali (Qatar) khi ông chỉ rút thẻ vàng đối với thủ môn Chatchai (Thái Lan).

Khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Thái Lan chưa kết thúc, hàng ngàn dòng trạng thái đã được cộng đồng mạng chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Nhiều cổ động viên quá khích thậm chí còn tìm kiếm trang Facebook của vị trọng tài người Qatar để "tấn công" với những lời lẽ thiếu kiềm chế.

Trước đó, ở phút thứ 43 của trận đấu, trong một pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức đã chuyền cho Văn Toàn bứt tốc lao xuống gần vòng 16,50m của đội tuyển Thái Lan. Lúc này, thủ môn Chatchai lao ra khỏi vòng cấm cản phá nhưng bị Văn Toàn vượt qua. Thủ thành Chatchai sau đó đã kéo ngã Văn Toàn.

Sau tình huống này, trọng tài Adba đã rút thẻ vàng đối với thủ môn đội tuyển Thái Lan và cho đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả đá phạt. Dù vậy, người hâm mộ và giới chuyên môn nhận định tình huống này thủ thành đội tuyển Thái Lan xứng đáng phải nhận một thẻ đỏ, chứ không thể là một thẻ vàng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về tình huống này, ông Dương Văn Hiền - trưởng ban trọng tài VFF - cho biết: "Tình huống này theo nhận định của trọng tài thì thủ môn Chatchai đã ngăn cản một tình huống tấn công triển vọng của đội tuyển Việt Nam. Vì nhận định là ngăn cản một tình huống triển vọng nên ông ấy chỉ rút thẻ vàng cho Chatchai.

Tuy nhiên theo nhận định của tôi, nếu thủ môn Thái Lan không kéo Văn Toàn thì Văn Toàn có cơ hội rất lớn để ghi bàn vào lưới Thái Lan. Đây là việc ngăn cản một tình huống có khả năng ghi bàn rõ ràng dù nó diễn ra ở ngoài vòng 16,50m. Theo tôi, với tình huống này thủ môn Chatchai cần phải nhận 1 thẻ đỏ".

Dù vậy ông Dương Văn Hiền cũng cho biết trong bóng đá có rất nhiều tình huống xảy ra mà nhận định của trọng tài là 50-50. Ngay cả ở lớp tập huấn, các giảng viên trọng tài của FIFA cũng có thể đưa ra các nhận định khác nhau với những tình huống chấp chới. Vì vậy việc rút thẻ vàng hay thẻ đỏ là do nhận định, góc nhìn của trọng tài ở thời điểm đó. Theo trưởng ban trọng tài VFF, tình huống này thủ môn của Thái Lan cần phải nhận một thẻ đỏ.

Tác giả: Khương Xuân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: AFF Cup 2020 , Thái Lan , Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP