Tin trong tỉnh

Tuyên truyền pháp luật tại các bản vùng biên Nghệ An

Trong các ngày từ 7 đến 10-5, Đồn Biên phòng của khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An, phối hợp với UBND 2 xã Nậm Cắn và Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tổ chức 19 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phát luật đến đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Các chiến sỹ biên phòng là những tuyên truyền viên giúp người dân nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật. Ảnh: Lữ Phú

Tại các buổi tuyên truyền, đồng bào các dân tộc trên địa bàn 2 xã đã được các báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Bảo vệ môi trường nông thôn; chủ trương của Đảng và nhà nước về công tác dân tộc; một số chính sách dân tộc đang thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi như Chương trình 135, chương trình 30a, chính sách hỗ trợ đặc thù phát triển kinh tế -xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông trong vùng dân tộc thiệu số”; Luật Hôn nhân và gia đình, một số điểm mới trong công tác khai sinh, khai tử…

Đợt tuyên truyền nhằm giúp đồng bào các dân tộc vùng biên giới nắm được các chủ trương chính sách, pháp luật một cách hiệu quả nhất, để từng bước nâng cao nhận thức và thực hiện đúng pháp luật.

Tác giả: Lữ Phú

Nguồn tin: Báo Biên phòng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP