Tin trong tỉnh

Xe cơi thùng, chở ngọn bốc đá vứt xuống đường khi bị kiểm tra

Thanh tra Sở GTVT Nghệ An kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải.

Thấy lực lượng TTGT, tài xế xe 37C - 086.43 tấp xe vào lề đường rồi bỏ đi


Rạng sáng ngày 18/5, đoàn thanh tra giao thông (theo Quyết định 137/QĐ-SGTVT ngày 16/4/2019 về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định về tải trọng, khổ giới hạn cầu đường, kích thước thùng chở hàng phương tiện đối với các tổ tức, cá nhân hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An) đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL48C, đoạn qua xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Vào lúc 1h20’, xe ô tô tải BKS: 37C - 086.43 chở đá trắng di chuyển trên QL48C, hướng thị trấn Qùy Hợp - Ngã ba Săng Lẻ. Khi xe chạy đến Km1 + 700, QL48C (thuộc địa phận xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp), tài xế thấy lực lượng TTGT đang ở phía trước ra hiệu lệnh kiểm tra, liền tấp xe vào lề đường, đóng cửa bỏ đi.

Chiếc xe của Công ty Hoàng Phương Thảo chở đầy đá

Đến khoảng 2h30 sáng cùng ngày (18/5), một nhóm thanh niên xuất hiện và trèo lên xe tải nói trên và liên tục bốc đá từ trên xe ném xuống đất, nhằm mục đích vứt bỏ hàng hóa trên xe, để trốn tránh kiểm tra của lực lượng chức năng. Thấy vậy, lực lượng thanh tra đã yêu cầu nhóm người nói trên dừng ngay việc bốc đá, giữ nguyên hiện trường nhưng nhóm người này không chấp hành. Sự việc chỉ dừng lại khi những hộ gia đình sống gần đó ra yêu cầu nhóm người trên dừng lại vì gây ồn ào, cản trở lối vào nhà dân…

Có mặt tại hiện trường, PV Báo Giao thông ghi nhận 1 xe tải Howo có tổng trọng lượng 29,8 tấn, đề lô gô Công ty Vận tải Hoàng Phương Thảo (có địa chỉ tại phường Quang Tiến, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) dừng ngay trước cổng nhà dân. Đá trắng trên xe được chất đầy ngang bằng với thành thùng xe; cùng với đó là 2 đống đá nằm dưới bánh xe do nhóm thanh niên đã vứt xuống tối cùng ngày.

Chiếc xe cơi nới thành thùng từ 60cm lên thành 160cm

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Xuân Vinh - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An, trưởng đoàn cho biết: sau khi phát hiên lực lượng thanh tra, tài xế lập tức đánh xe tấp vào lề đường, đóng cửa bỏ đi bất chấp nhiều lần lực lượng thanh tra yêu cầu phối hợp làm việc. Để kiên quyết kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm này, đoàn kiểm tra đã bố trí lực lượng túc trực từ tối qua cho đến giờ. Qua đo thực tế thì phát hiện thành thùng xe tải này đã cơi nới chiều cao từ 60cm lên thành 160cm.

Theo ông Vinh, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, Thanh tra Bộ GTVT và Giám đốc Sở GTVT về việc kiểm tra, xử lý hành vi tự thay đổi kích thước thành thùng xe, chở hàng quá tải trọng cho phép. Đoàn kiểm tra theo Quyết định 137 đã tổ chức kiểm tra trên nhiều tuyến đường và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt là địa bàn “nóng”, có nhiều mỏ đá, đầu nguồn hàng như Qùy Hợp, Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ. Đến thời điểm hiện nay, đoàn đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính trên 70 trường hợp, tương ứng với số tiền xử phạt trên 250 triệu đồng; cắt bỏ thành thùng 12 trường hợp.

Nhóm thanh niên bốc đá từ trên xe tải ném xuống lề đường lúc rạng sáng

“Hiện nay, trên địa bàn các Qùy Hợp, Thái Hòa, Nghĩa Đàn đa số các doanh nghiệp vận tải hàng hóa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thành thùng và tải trọng xe. Riêng một số xe của Công ty Vận tải Hoàng Phương Thảo vẫn tái cơi nới thành thùng và lén lút hoạt động vào ban đêm, buổi trưa; thời điểm giao ca của lực lượng chức năng.

Điển hình, ngoài sự việc xảy ra rạng sáng hôm nay thì trước đó vào lúc 2h16’ ngày 9/5/2019, tại km47 + 500, QL48 (thuộc địa phận xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn) khi phát hiện lực lượng thanh tra Sở GTVT, tài xế xe tải 37C - 092.98 của Công ty Hoàng Phương Thảo đã lập tức tấp xe vào cây xăng bên đường rồi nâng thùng, đổ đá xuống đất sau đó phóng xe bỏ chạy bất chấp hiệu lệnh yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng”, ông Vinh cho biết thêm.

Nói về việc xử lý đối với trường hợp xe tải BKS: 37C - 086.43 rạng sáng ngày 18/5, ông Vinh cho biết: Hiện nay, đoàn vẫn đang tuyên truyền, vận động và yêu cầu tài xế xuất trình các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện nói trên để đoàn tiến hành kiểm tra; mặt khác đoàn kiểm tra đã liên hệ với hạt quản lý đường bộ, Công an xã đến hiện trường để phối hợp xử lý. Nếu tài xế vẫn trốn tránh và không hợp tác thì đoàn kiểm tra sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi dùng thủ đoạn để trốn tránh xe chở quá tải; lắp đặt thành thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất để xử phạt nguội theo quy định. Đồng thời, cảnh báo lên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trước sự kiên quyết của lực lượng Thanh tra Sở GTVT Nghệ An, đến 9h sáng cùng ngày (18/5), tài xế Nguyễn Hồng Sơn (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) người điều khiển xe tải BKS: 37C - 086.43 đã có mặt tại hiện trường để xuất trình các giấy tờ liên quan, phối hợp với lực lượng thanh tra kiểm tra và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: atgt.vn

  Từ khóa: Xe cơi thùng , kiểm tra , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP