Thế giới

6 cảnh sát Mexico bị bắn chết

6 cảnh sát bị bắn chết tại bang miền Bắc Mexico, nơi những băng đảng đang tranh giành địa bàn buôn bán ma túy.

Ngày 28/9, 5 sĩ quan cảnh sát bị các tay súng bắn chết khi đang tập luyện tại trung tâm thể thao ở thành phố Calera, bang Zacatecas. Khi 2 cảnh sát khác đến hiện trường, các tay súng tiếp tục nổ súng vào họ, khiến một người thiệt mạng.

Thống đốc Zacatecas David Monreal đã lên án đây là cuộc tấn công hèn nhát, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các nạn nhân.

“Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để công lý chiến thắng”, ông Monreal viết trên trang Facebook cá nhân.

Cảnh sát Mexico. Ảnh: Reuters.

Tình trạng bạo lực đã gia tăng trong những năm gần đây ở Zacatecas. Giới chức Mexico cho biết cuộc chiến giữa các băng đảng khét tiếng Sinaloa và Jalisco New Generation nhằm tranh giành địa bàn buôn bán ma túy béo bở sang Mỹ đang nổ ra.

Bộ Tư pháp Mỹ coi băng đảng Jalisco là một trong 5 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm nhất thế giới. Thủ lĩnh của chúng, Nemesio Oseguera, là một trong những người bị chính quyền Mỹ và Mexico truy nã gắt gao nhất.

Vào tháng 1, 10 thi thể được tìm thấy trong chiếc ôtô thể thao ngay trước dinh thống đốc ở Zacatecas.

Kể từ năm 2006, hơn 340.000 người đã thiệt mạng trên khắp Mexico khi chính phủ triển khai quân đội để chống lại các băng đảng ma túy.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP