Cuộc sống

Mẹ trẻ lo lắng vì thói quen sử dụng điều hòa của chồng khiến con bị bệnh

Chị Phạm Thanh Thảo (Hà Nội) lên mạng than thở việc chồng sử dụng điều hòa quá lạnh, điều này khiến cho bé con nhà chị thường xuyên bị ốm.

Vào tiết trời mùa hè nóng bức, dùng điều hòa chính là giải pháp tốt nhất mà các gia đình thường lựa chọn. Tuy nhiên, mới đây, bà mẹ trẻ có tên Thanh Thảo đã lên một diễn đàn than thở việc chồng mình dùng điều hòa lạnh dẫn đến con bị ốm, sốt, viêm họng, viêm phế quản. Bởi vậy, mấy ngày nay gia đình chị luôn rơi vào trạng thái căng thẳng.

Theo đó, bà mẹ trẻ này tâm sự: “Chào các chị em, mình đang có con nhỏ được 2 tuổi nhưng thời gian gần đây mình thật sự cảm thấy mệt mỏi. Các chị em biết đấy, tiết trời Hà Nội những ngày này thật không dễ chịu một chút nào, ông xã mình không chịu nổi nên thường ở lỳ trong điều hòa. Nhà mình thì cũng nhỏ thôi, không rộng nên chỉ lắp điều hòa trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Cứ tối đến chồng đi làm về là ở trong điều hòa, có hôm chồng cho nhiệt độ xuống 18 độ C mà vẫn kêu nóng, trong khi đó bé con nhà mình đã phải đắp chăn.

Đã nhiều lần mình nói với chồng là anh chịu khó vì con một chút, vì con ở lạnh nên thường xuyên ốm sốt, ho nữa khiến mình lo lắng. Sau khi đưa con đi khám bác sĩ nói không được để con ở điều hòa quá lạnh. Nhưng chồng mình thì một mực không đồng ý, mình và chồng đã cãi nhau rất nhiều lần nhưng đâu vẫn vào đó. Giờ mình phải làm sao đây?”.

Mẹ trẻ lo lắng vì thói quen của chồng khiến con thường hay ho, ốm (Ảnh minh họa).

Ngay sau khi chia sẻ, dòng trạng thái của chị Thanh Thảo đã nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm của cư dân mạng. Tuy nhiên, không ít chị em cho rằng người chồng này không thương con nên mới để điều hòa lạnh như vậy.

Để có hướng điều trị bệnh cho trẻ trong trường hợp mà chị Thanh Thảo nêu, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bác sĩ Anh Tú (bác sĩ đa khoa, hiện đang công tác tại một phòng khám có tiếng tại Hà Nội) cho biết: “Khi nghe câu chuyện thì đầu tiên phải khẳng định rằng trẻ thường xuyên ốm, sốt, ho là do thói quen dùng điều hòa của người lớn, để điều trị bệnh cho trẻ trong trường hợp trẻ bị viêm đường hô hấp do điều hòa thì việc điều trị cơ bản giống như viêm đường hô hấp do các tác nhân khác (dùng kháng sinh, giảm đau, long đờm, chống viêm….).

Tuy nhiên, bệnh này nguyên nhân do chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời và trong phòng gây ra cho nên để hạn chế thì phụ huynh nên bật điều hòa chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời không quá cao, ban đêm nên bật điều hòa nhiệt độ cao hơn ban ngày. Ví dụ nhiệt độ ngoài trời 40 độ C thì ban ngày bật 30 độ C, còn ban đêm bật 35 độ C”.

Tác giả: Thanh Lam

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP