Tin trong tỉnh

Nghệ An long trọng kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Sáng 14/2 (tức ngày mồng 5 tháng Giêng Tết Giáp Thìn 2024), tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) diễn ra Lễ kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cách đây 235 năm, Hoàng đế Quang Trung đã kéo quân ra Bắc tiến đánh 29 vạn quân xâm lược nhà Thanh làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Đây là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm và mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc. Chiến công oai hùng đó tôn vinh sức mạnh phi thường của dân tộc và tài năng thao lược quân sự tuyệt vời của Hoàng đế Quang Trung.

Với tầm vóc và ý nghĩa to lớn đó, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được nhân dân trân trọng ghi nhớ và trở thành lễ hội truyền thống hàng năm mỗi độ xuân về.

Hoàng đế Quang Trung đã chọn vùng đất Yên Trường và Vĩnh Yên, nơi có Rú Quyết và Miêu Sơn (nay là núi Dũng Quyết, thuộc phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An) để xây dựng kinh đô gọi là Phượng Hoàng Trung Đô.

Người dân và du khách thập phương dâng hương tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung

Trong không khí vui tươi phấn khởi của mùa xuân mới trên đỉnh núi Dũng Quyết, tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, các đại biểu tham dự đã thực hiện nghi thức Khai bút đầu xuân với ý nghĩa nêu cao tinh thần khuyến học, khuyến tài. Các đại biểu, người dân, du khách cùng tham dự giải thi đấu thể thao truyền thống chào mừng lễ kỷ niệm.

Tác giả: An Phạm (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cách đây 235 năm, Hoàng đế Quang Trung đã kéo quân ra Bắc tiến đánh 29 vạn quân xâm lược nhà Thanh làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Đây là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm và mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc. Chiến công oai hùng đó tôn vinh sức mạnh phi thường của dân tộc và tài năng thao lược quân sự tuyệt vời của Hoàng đế Quang Trung.

Với tầm vóc và ý nghĩa to lớn đó, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được nhân dân trân trọng ghi nhớ và trở thành lễ hội truyền thống hàng năm mỗi độ xuân về.

Hoàng đế Quang Trung đã chọn vùng đất Yên Trường và Vĩnh Yên, nơi có Rú Quyết và Miêu Sơn (nay là núi Dũng Quyết, thuộc phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An) để xây dựng kinh đô gọi là Phượng Hoàng Trung Đô.

Người dân và du khách thập phương dâng hương tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung

Trong không khí vui tươi phấn khởi của mùa xuân mới trên đỉnh núi Dũng Quyết, tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, các đại biểu tham dự đã thực hiện nghi thức Khai bút đầu xuân với ý nghĩa nêu cao tinh thần khuyến học, khuyến tài. Các đại biểu, người dân, du khách cùng tham dự giải thi đấu thể thao truyền thống chào mừng lễ kỷ niệm.

Tác giả: An Phạm (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP