Giải trí

Cảnh sát nghi ngờ Seungri được quan chức trong ngành bao che

Trong buổi họp báo khẩn, người đứng đầu cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc khẳng định sẽ thành lập ban chuyên án để điều tra kỹ lưỡng việc quan chức cảnh sát giúp đỡ Seungri.

Cảnh sát nghi ngờ một số quan chức cao cấp trong hàng ngũ bao che cho Seungri.

Trước đó, trong đoạn trò chuyện Kakao Talk giữa Seungri và nhóm bạn được SBS funE tung ra, bên cạnh những nội dung về quay lén clip sex, kinh doanh và mại dâm, họ đã đề cập đến một ông lớn là cảnh sát trưởng chống lưng.

Theo đó, cảnh sát chống lưng cho Seungri được tiết lộ là Kang Shin Myung. Ông Kang Shin Myung từng giữ vị trí giám đốc cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2016, người tiền nhiệm của ông Min Gap Ryong.

Bên cạnh đó, trang Allkpop vừa tiết lộ về một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn trực tuyến cách đây 5 tháng, vào tháng 10/2018.

Theo người đăng, Jonghyun (CNBLUE) đã bị cảnh sát điều tra nhiều lần. Anh và Jung Joon Young cũng bị cáo buộc đã đánh thuốc mê những người hâm mộ chưa đủ tuổi và quấy rối tình dục họ.

"Tôi có vài điều muốn nói với người hâm mộ CNBLUE. Đừng có quan tâm đến Lee Jonghyun. Đang có tin đồn về việc anh ấy quan hệ với một idol nữ nổi tiếng... Anh ấy cũng nổi tiếng vì quan hệ tình dục với người hâm mộ. Hãy nghe tôi nói. Đừng hối hận về sau. Lee Jonghyun đã đến cảnh sát nhiều lần", nguyên văn bài đăng ẩn danh.

Theo lời tố cáo ẩn danh, Jung Joon Young và Lee Jonghyun từng bị cảnh sát điều tra vì quấy rối tình dục.

Ở phần bình luận, một người khác tiết lộ: "Còn có một kẻ phá hoại khác ở đây. Jung Joon Young và Lee Jonghyun đã đưa thuốc ngủ cho những người hâm mộ nhỏ tuổi và quấy rối tình dục họ".

Seungri và Jung Joon Young cùng với chồng của nữ diễn viên Park Han Byul là chủ tịch Yoo sẽ phải đối mặt với phiên thẩm vấn đầu tiên của cảnh sát vào ngày 14/3.

Tác giả: Thu Thủy

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP