Giải trí

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo theo chồng 'về dinh'

Cô dâu diện áo dài cưới đính hàng nghìn viên pha lê, hạnh phúc sánh đôi chú rể Phúc Thành trong hôn lễ tổ chức sáng 26/11 tại Cần Thơ.

Đặng Thu Thảo được mẹ trao trang sức cưới và dặn dò trước khi về nhà chồng.

Hoa hậu Đại dương 2014 mặc áo dài ren trắng Hỷ Phụng của nhà thiết kế Lê Long Dũng trong lễ vu quy. Trang phục đính hàng nghìn viên pha lê cao cấp dọc thân áo và cách điệu thêm hai phần tà dài 3m sau vai để tạo vẻ thướt tha, nổi bật. Đặng Thu Thảo hạnh phúc chụp ảnh cùng bố mẹ tại nhà riêng ở Cần Thơ.

Sáng 26/11, chú rể Trần Phúc Thành cùng họ nhà trai từ An Giang về đất Tây Đô xin rước dâu. Mẹ Đặng Thu Thảo xúc động trao con gái cho con rể, nhắn nhủ cả hai phải thương yêu, nhường nhịn nhau để sống hạnh phúc trọn đời.

Chồng Đặng Thu Thảo sinh năm 1990, hơn cô 5 tuổi, là một doanh nhân. Sau 3 năm hẹn hò, yêu xa, đôi uyên ương quyết định về chung một nhà.

Đặng Thu Thảo chia sẻ, ở tuổi 23 cô mãn nguyện vì tìm được bến đỗ bình yên bên người chồng hiền lành, tâm lý. Ông xã ủng hộ Đặng Thu Thảo tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Sau khi kết hôn, cô dự định vẫn đi về giữa An Giang và TP HCM để nhận show nếu có lời mời phù hợp.

Sau khi làm lễ gia tiên tại nhà gái, cô dâu và chú rể nắm chặt tay nhau ra xe hoa.

Đặng Thu Thảo được rước dâu bằng xe mui trần hạng sang. Đôi uyên ương có khoảnh khắc ngọt ngào trước khi xe hoa lăn bánh từ Cần Thơ về An Giang.

Tại nhà chú rể ở thành phố Long Xuyên, cả hai cùng thực hiện nghi thức truyền thống trước bàn thờ tổ tiên họ nhà trai.

Cổng hoa nhà chồng Đặng Thu Thảo trang trí ấn tượng với hình long, phụng kết từ lá dừa và các loại trái cây đặc trưng ở miền Tây Nam Bộ.

Tác giả: Hương Giang

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP