Tin trong tỉnh

Lộ chiêu moi tiền "bôi trơn" của cán bộ địa chính xã tại Nghệ An

Cán bộ địa chính một xã tại Nghệ An vừa bị bắt, lộ ra chiêu hành dân để đòi tiền "bôi trơn" khi người dân xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) sáng 13/7 xác nhận vừa bắt Đặng Văn Cường (SN 1980, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành) - cán bộ địa chính xã Đại Thành. Cơ quan công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Thông tin từ cơ quan công an cho hay, Cường lợi dụng vị trí cán bộ địa chính xã, chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của người dân xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đã tung ra nhiều chiêu sách nhiễu, vòi vĩnh, yêu cầu người dân "chung chi" mới chịu giải quyết.

Đơn thư tố cáo từ người dân địa phương tới tấp được gửi tới ngành chức năng. Vào cuộc điều tra, công an làm rõ đối tượng này nhận số tiền lớn từ nhiều người đi làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ.

Tạ Xuân Ngọc - công chức tư pháp - hộ tịch xã Minh Châu

Trước đó, tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) trưa 21/4, công an địa phương bắt Tạ Xuân Ngọc (SN 1982, công chức tư pháp - hộ tịch UBND xã Minh Châu) với cáo buộc lợi dụng vị trí công tác "ém" hàng trăm bìa đỏ của người dân rồi nhũng nhiễu, ra yêu sách hòng đòi tiền "làm luật".

Cơ quan công an thông tin Ngọc lọt vào tầm ngắm của ngành chức năng sau một cuộc khảo sát về độ hài lòng của người dân về việc giải quyết các thủ tục ở tư pháp xã. Nam cán bộ xã này "nổi lên" với đủ các chiêu trò hạch sách, vòi vĩnh hòng trục lợi cá nhân. Để được lo lót các thủ tục hành chính người dân địa phương phải chi tiền "bôi trơn", người ít vài triệu, kẻ nhiều đến hàng chục triệu.

Sau khi nhận đơn tố cáo, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án, tung hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc lần tìm manh mối, nhanh chóng bắt giữ cán bộ tư pháp này. Tại phòng làm việc của đối tượng, ngành chức năng thu giữ 10 triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc làm hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ.

Cao Thị Thanh Thuận là đồng phạm trong vụ "ém" hàng trăm bìa đỏ rồi ra yêu sách "hành" dân khiến xôn xao dư luận địa phương

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Ngọc, công an tìm thấy thêm 108 GCNQSDĐ, 20 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính, 1 máy tính xách tay, cùng nhiều chứng cứ khác.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Diễn Châu sáng 2/5 bắt thêm Cao Thị Thanh Thuận (SN 1989, công chức địa chính xã Minh Châu) về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Nhiều chứng cứ, tang vật được lực lượng này thu giữ sau khi khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của nữ đối tượng.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP