Giải trí

NTK Hà Duy: Hương Giang phải xin lỗi tôi

Mới đây, NTK Hà Duy đã chính thức lên tiếng vụ việc Hoa hậu chuyển giới Hương Giang tố cô bị “bỏ rơi” trong ê-kíp tối 30/6.

Trước sự kiện Hương Giang tố ê-kíp của NTK Hà Duy diễn ra vào tối hôm 30/6 vừa qua đã “bỏ rơi” cô trong việc trình diễn talkshow. Đổi lại còn cắt phần trình diễn của cô khiến cô phải ngồi chờ từ 18h cho đến 21h vẫn không có thông báo phần trình diễn của mình bị cắt, gây nên sự mất công bằng cho cô.

Sau sự việc đó, NTK Hà Duy đã có lần chia sẻ với giới báo chí rằng, đó là một sự cố hi hữu và vẫn mong muốn tiếp tục được hợp tác cùng với Hương Giang trong tương lai gần. Thế nhưng, ngày hôm nay, NTK Hà Duy đã đăng dòng chia sẻ lên trang cá nhân với nội dung “tố ngược” lại Hương Giang rằng cô thiếu chuyên nghiệp trong công việc.

NTK Hà Duy chia sẻ trên trang cá nhân rằng Hương Giang thiếu chuyên nghiệp.

Trước vấn đề đó, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với NTK Hà Duy. Theo anh, Hương Giang đã không tự giác hỏi phía BTC về việc khi nào mới đến lượt trình diễn mà ngồi trong phòng trang điểm chờ người vào gọi cô ra, trong đó nhiều người còn bận cho công việc riêng của bản thân mình, không thể nhắc nhở Hương Giang khi đã có lịch trình diễn của cô trong đêm biểu diễn hôm đó.

“Hương Giang ngồi một mình ở phòng trang điểm cách xa sân khấu nhưng không tự đặt câu hỏi là mọi người đi đâu trong khi 21h đã tới, chứng tỏ bạn ấy không để ý đến chương trình cũng như sô diễn của tôi” Hà Duy chia sẻ.

Cũng theo NTK Hà Duy, sau khi tất cả đã xong xuôi, anh và Phạm Hương đứng ở sau cánh gà cho buổi trình diễn cuối cùng. Tuy nhiên, anh và tất cả người mẫu vẫn không thấy Hương Giang đâu, trong khi đó Hương Giang được anh sắp xếp ở vị trí Vedette. Và bắt buộc anh phải đẩy Phạm Hương ra để trình diễn.

Mãi sau mới thấy Hương Giang xuất hiện và đặt câu hỏi: “Bây giờ em phải làm sao?”. Trước sự việc gấp như vậy, anh đã trả lời rằng đã cắt đi phần trình diễn của Hương Giang.

Sau khi anh trở về gặp lại Hương Giang thì người đẹp tỏ vẻ tức tối, và nói rằng không có ai trong ê-kíp gọi cô ra trình diễn nên cô không biết. Trong khi đó, bản thân Hương Giang đã có mặt tại buổi trình diễn từ lúc 18h đến 21h cô vẫn không có động thái gì cho việc mình sẽ phải trình diễn cho buổi hôm đó. Đổi lại Phạm Hương, Hồng Quế, Thanh Tú họ đã đứng chờ sau khán đài để đợi đến lượt ra trình diễn. Họ cũng không được ai nhắc nhở đến lượt ra trình diễn của mình. Nhưng họ vẫn nhớ vì bản thân họ đã tham gia luyện tập trước trong đêm trình diễn, còn Hương Giang thì đã không tham gia buổi tập cũng như không bám sát với chương trình, thờ ơ với buổi talkshow hôm đó. Điều này chứng tỏ Hương Giang không tôn trọng ê-kíp.

“Ngay sau khi sự việc diễn ra, Hương Giang chủ động gọi điện cho tôi rất to tiếng. Nhưng sau cô đã thống nhất sẽ không bàn luận thêm gì cả. Tuy nhiên, Hương Giang đã gọi điện cho phía phụ trách hình ảnh hậu trường xóa hình ảnh của cô ấy đi. Với tôi mà nói, hành động của Hương Giang là không tôn trọng tôi. Trong khi tôi bỏ rất nhiều tiền để dựng talkshow và mời Hương Giang ra với vị trí chủ chốt”. Hà Duy nhận định.

NTK Hà Duy cùng Phạm Hương chào khán giả khi buổi talkshow kết thúc.

Nói về việc anh lên tiếng “tố ngược” Hương Giang mặc dù trước đó anh đã nói với giới báo chí rằng, đó là một sự cố hi hữu và vẫn mong muốn hợp tác với Hương Giang trong thời gian tới, Hà Duy chia sẻ: “Lý do tôi cần phải lên tiếng là Hương Giang đã lên tiếng tố ê-kip “bỏ rơi” cô ý trong đêm trình diễn. Nhưng trên thực tế không phải vậy. Qua đây, tôi muốn Hương Giang hoặc ít nhất đại diện của Hương Giang phải xin lỗi tôi trước sự việc này”.

Tác giả: Việt Hoàng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP