Tin trong tỉnh

Thanh Chương (Nghệ An): Sớm khắc phục những bất cập tại các xã tái định cư

Tính đến 31/12/2019, trên địa bàn hai xã tái định cư (TĐC) Thanh Sơn và Ngọc Lâm có 2.648 hộ với 11.237 khẩu; trong đó, dân tộc Thái 86%, dân tộc Khơ Mú 14%. Đây là những hộ dân di chuyển từ bản Vẽ huyện Tương Dương về TĐC tại huyện Thanh Chương để nhường đất xây dựng Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.

Một góc xã TĐC Ngọc Lâm

TĐC từ đầu 2006 nhưng nhiều hạng mục thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư là Ban quản lý dự án thủy điện 2 (Ban 2) hiện vẫn chưa hoàn thành. Đó là, chưa thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ đỏ) đất sản xuất lâm nghiệp, chưa chia đủ đất sản xuất nông nghiệp, chưa hoàn thiện hệ thống mương thoát nước hai bên đường…

Ông Lô Huy Hùng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) cho biết: Tiến hành giao đất từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa cấp xong sổ đỏ đất lâm nghiệp. Theo quy định, đối tượng viên chức không được chia đất sản xuất nhưng người thì được chia, người lại không. Hệ thống mương thoát nước theo quy định là bê tông hóa nhưng nhiều chỗ không làm; nhà văn hóa xây dựng với diện tích chật, không đủ chỗ hội họp; thiết kế nhà vệ sinh không phù hợp dẫn đến không có hộ nào dùng…

Làm việc với chúng tôi, ông Lang Văn Hoài, Phó Phòng Dân tộc huyện Thanh Chương xác nhận những phản ánh của người dân là đúng. Ông Hoài nói rõ thêm: Đất sản xuất cơ bản đã giao đủ nhưng lại thiếu cục bộ (tại xã Thanh Sơn). Hơn 30 viên chức tại bản Xiềng Lằm xã Ngọc Lâm chưa được giao đất sản xuất trong khi đối tượng các viên chức khác sống trên địa bàn đều đã được giao đất.

Theo lãnh đạo các xã TĐC, các hộ dân phản ánh những vấn đề bất cập, tồn tại từ nhiều năm trước nhưng vẫn chưa xử lý xong. Những bất hợp lý nêu trên đã gây nên nhiều khó khăn, hệ lụy trong cuộc sống thường ngày của người dân hai xã TĐC.

Trước thực tế nhiều bất cập này, UBND huyện Thanh Chương đang tích cực phối hợp với các đơn vị, ban ngành liên quan để sớm giải quyết dứt điểm.

Theo lãnh đạo đạo địa phương thì hệ thống nhà văn hóa bản được thiết kế nhỏ nên không phù hợp

Lãnh đạo xã TĐC cũng cho rằng hệ thống mương thoát nước lẽ ra phải đợi kè và được bê tông hóa nhưng nhiều vị trí không làm

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: Báo Dân tộc & Phát triển

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP