Thế giới

Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Mỹ ngày 19/6 chính thức thông báo rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ).

Đại sứ Mỹ tại LHQ và Ngoại trưởng Mỹ.

Theo Reuters, quyết định của Mỹ được Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo và Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley thông báo.

Đại sứ Mỹ Haley cho biết, việc Mỹ rút khỏi Hội đồng nhân quyền LHQ là do cơ quan này phân biệt đối xử đối với Israel.

Mỹ đã đi được nửa đường trong nhiệm kỳ 3 năm tại Hội đồng Nhân quyền và lâu nay dọa sẽ rút ra nếu cơ quan này không cải tổ.

Washington cáo buộc Hội đồng Nhân quyền gồm 47 quốc gia thành viên đặt trụ sở tại Geneva này là “bài Israel”.

Các nhà hoạt động và các nhà ngoại giao hồi tuần trước cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ về cải tổ đã không đáp ứng được đòi hỏi của Washington.

Việc Mỹ rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền là động thái từ bỏ can dự đa phương mới nhất của nước này sau khi họ đã rút ra khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris và thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang bị chỉ trích gay gắt về việc chia cắt di dân bất hợp pháp với con cái của họ tại biên giới Mỹ-Mexico. Hôm 18/6, Trưởng Cao ủy Nhân quyền LHQ Zeid Ra’ad al-Hussein đã kêu gọi Washington chấm dứt chính sách “vô lương tâm” này.

Các quan chức LHQ cho biết, với quyết định nói trên, Mỹ trở thành nước đầu tiên rút khỏi Hội đồng nhân quyền LHQ.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP