Thế giới

Trung Quốc bổ nhiệm tân bộ trưởng quốc phòng

Thượng tướng Đổng Quân (Dong Jun) vừa được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc thay thế cho người tiền nhiệm là Lý Thượng Phúc (Li Shangfu).

Theo Tân Hoa xã, ngày 29-12, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) khóa 14 Trung Quốc đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Đổng Quân làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Thượng tướng Đổng Quân, 62 tuổi, từng học tại Học viện Hải quân Đại Liên và phục vụ trong hải quân Trung Quốc từ năm 1979.

Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông giữ chức Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Ông từng giữ chức phó tham mưu trưởng Hạm đội Bắc Hải và tư lệnh Đơn vị Hải quân 92269.

Ông Đổng Quân vừa được Quốc hội Trung Quốc bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: Quân đội Trung Quốc


Quyết định bổ nhiệm ông Đổng làm Bộ trưởng Quốc phòng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc thực hiện cải tổ và hiện đại hóa lực lượng quân đội lớn nhất thế giới.

Thượng tướng Đổng được bổ nhiệm thay thế ông Lý Thượng Phúc, người không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 25-8.

Cuối tháng 10 vừa qua, Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc đã miễn nhiệm ông Lý Thượng Phúc khỏi vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Quốc vụ.

Tác giả: Bằng Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP