Đẹp

Lo ngại mỹ phẩm giả, chị em rủ nhau làm trắng da từ củ, quả

Lo ngại về vấn đề mỹ phẩm giả tràn lan trên thị trường, nhiều chị em mách nhau cách làm đẹp từ các thực phẩm thiên nhiên. Đặc biệt, nhiều công thức làm trắng da từ rau, củ, quả đem lại công hiệu bất ngờ.

Hầu hết các phương pháp làm đẹp tự nhiên có ưu điểm vừa rẻ, vừa an toàn. Phương pháp đòi hỏi người sử dụng phải kiên trì trong một quãng thời gian nhất định. Các bạn có thể tham khảo một số phương pháp sau để dưỡng trắng da ngay tại nhà.

Đu đủ

Đủ đủ là loại quả có chi phí tương đối rẻ, bạn có thể tận dụng loại quả này để làm đẹp bằng cách: Sử dụng đu đủ bằng cách xay nhuyễn đu đủ với một thìa dầu hạnh nhân sau đó đắp lên mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Chuối

Chuối là loại trái cây bổ dưỡng có lợi cho da cũng như cơ thể của bạn. Chúng rất giàu vitamin, khoáng chất và chứa một lượng lớn magiê, kali, sắt, kẽm, acid folic và protein tryptophan. Chuối chọn quả chín, dầm nát, cho thêm chút sữa bò và nước vào trộn đều cho sền sệch. Đắp lên mặt khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch sẽ giúp da mịn màng trắng sáng.

Dưa chuột

Các hãng mỹ phẩm cũng sử dụng dưa chuột để chế ra các loại kem rửa mặt, sữa tắm, mặt nạ. Loại quả chứa nhiều vitamin, nước do đó có tác dụng khiến làn da trắng mịn, căng bóng.

Cách làm trắng da mặt nhanh bằng dưa chuột như sau: Thái dưa chuột thành từng lát mỏng, sau đó đắp lên mặt 2-3 lần một tuần, sau một thời gian, da mặt bạn sẽ mịn màng và sáng hơn.

Sử dụng bơ chín nguyên chất để đắp mặt nạ làm đẹp da. Cách này cực kỳ đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện.

Sau khi làm sạch da mặt, bạn chỉ cần dùng ruột trái bơ chín thoa đều lên mặt kết hợp massage theo chuyển động vòng tròn trong 10 phút, thư giãn trong 20 phút và rửa mặt bằng nước ấm để có làn da trắng mịn màng nhé, trái bơ rất lành tính nên bạn có thể đắp mặt nạ 2 lần/1 tuần cho hiệu quả.

Nguồn tin: CUNG HUYỀN

Tác giả: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP